Số ca nhiễm mới tăng cao, Bình Phước có 8 xã nguy cơ cấp độ 4

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn có chiều hướng tăng cao, trong đó ngày 23/2 có hơn 600 ca mắc, đến ngày 24/2 ghi nhận hơn 920 ca mắc.
Số ca nhiễm mới tăng cao, Bình Phước có 8 xã nguy cơ cấp độ 4 ảnh 1Tiêm vaccine cho người dân thành phố Đồng Xoài. (Ảnh: TTXVN phát)

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tăng cao, dịch đang có chiều hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, do đó nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp cao nhất.

Theo quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn áp dụng từ ngày 26/2, tỉnh Bình Phước đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2, 10/11 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 (tăng 1 huyện so với lần công bố trước); riêng thị xã Phước Long có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 1 huyện), có 18/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 13 xã). Đặc biệt, có 8 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 (tăng 8 xã so với lần công bố trước đó).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn áp dụng từ ngày 21/2; trong đó đề ra 8 giải pháp thực hiện với phương châm triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo hướng “an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn," “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn."

[F0 tăng nhanh, Lâm Đồng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch và thực hiện mục tiêu kép.

Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an; phát huy vai trò của người dân, tiếp tục duy trì 65 chốt kiểm soát trên dọc biên giới dài hơn 260km, vừa bảo đảm an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn có chiều hướng tăng cao, trong đó ngày 23/2 có hơn 600 ca mắc, đến ngày 24/2 ghi nhận hơn 920 ca mắc. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 4.600 ca mắc COVID-19 đang được điều trị và theo dõi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục