Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Malaysia tăng vọt

Theo thống kê, số người tử vong do bệnh sốt xuất huyết trong năm nay ở Malaysia đã tăng vọt lên 83 người, tăng 137% so với 48 trường hợp tử vong năm ngoái.

Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia, số người tử vong do bệnh sốt xuất huyết trong năm nay đã tăng vọt lên 83 người, tăng 137% so với 48 trường hợp tử vong năm ngoái.

Tính đến ngày 14/12, số ca sốt xuất huyết tăng lên với số lượng khổng lồ, 39.222 trường hợp, tăng 87,5% so với 20.923 ca được ghi nhận của năm trước.

Giám đốc bộ phận kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế, tiến sỹ Chong Chee Kheong, cho biết nhiều người vẫn xem sốt xuất huyết là một bệnh nhẹ bất chấp thực tế từ 10% đến 15 % các trường hợp sốt xuất huyết là nghiêm trọng.

Ông cho rằng thái độ thờ ơ của người dân đến từ quan niệm thời kỳ sương mù có thể kiểm soát dịch bệnh nhưng đây lại là quan nhiệm sai lầm bởi sương mù chỉ có thể giết chết muỗi trưởng thành.

"Một lý do khác khiến mọi người chủ quan là những người bị muỗi cắn thường không bị ốm nhưng họ chắc chắn sẽ bị lây nhiễm nếu bị một con muỗi Aedes mang virus sốt xuất huyết cắn," ông nói.

Tiến sỹ Chong khuyên người dân khi đi ra ngoài cần mặc quần, áo dài tay màu sáng và dùng thuốc chống muỗi. Việc sử dụng màn chống muỗi và phun thuốc diệt muỗi cũng là một trong những biện pháp tốt.

Ngoài ra, những người bị ốm hoặc bị sốt trong thời gian bảy ngày kể từ khi bị muỗi đốt nên tham khảo ý kiến bác sỹ.

Trước đó, hồi đầu tháng 11/2013, Bộ Y tế Malaysia đã kêu gọi người dân làm sạch những nơi muỗi sinh sôi, thực hiện các biện pháp chống muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch sốt xuất huyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục