Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ trong một ngày giảm mạnh

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 24/4, Mỹ ghi nhận thêm 1.258 ca tử vong do COVID-19, con số thấp nhất trong một ngày tại Mỹ trong gần 3 tuần qua.
Nhân viên y tế chuyển thi thể một bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại trung tâm y tế Brooklyn ở New York, Mỹ, ngày 24/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể một bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại trung tâm y tế Brooklyn ở New York, Mỹ, ngày 24/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP dẫn số liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết ngày 24/4, Mỹ ghi nhận thêm 1.258 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, con số thấp nhất trong một ngày tại Mỹ trong gần 3 tuần qua.

Tính tới 20 giờ 30 tối 24/4 (giờ Mỹ, tức 7 giờ 30 sáng 25/4 giờ Hà Nội), tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 51.017 người.

[Thêm một chiến hạm của Mỹ ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2]

Cho tới nay, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 toàn cầu cả về số ca nhiễm và ca tử vong.

Bất chấp số ca tử vong giảm mạnh, so với mức 3.176 ca trong ngày 23/4, các chuyên gia y tế cho biết để xác nhận xu hướng dịch bệnh đang theo đà giảm tại Mỹ thì số ca nhiễm và tử vong trong ngày đều phải duy trì ở mức giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục