Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 100.000 người

Tính đến nay, đã có tổng cộng 100.842 người tại Ấn Độ không qua khỏi "lưỡi hái tử thần" COVID-19, trong số hơn 6,47 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 100.000 người ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong tại nước này do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã vượt quá 100.000 người trong ngày 3/10.

Cụ thể, đã có tổng cộng 100.842 người tại quốc gia đông dân thứ nhì thế giới này không qua khỏi "lưỡi hái tử thần" COVID-19, trong số hơn 6,47 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện Ấn Độ là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ (213.524 người) và Brazil (145.431 người).

[Ấn Độ ghi nhận hơn 80.000 ca mắc mới COVID-19 trong một ngày]

Cũng liên quan đến tình hình COVID-19, trong 24 giờ qua, Đức cũng đã ghi nhận thêm 2.563 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 296.958 ca.

Số liệu thống kê do Viện Robert Koch (RKI) công bố sáng 3/10 cũng cho thấy Đức đã có thêm 19 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia châu Âu này lên 9.527 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục