Số ca tử vong do COVID-19 tại Mexico tăng lên 79 người

Theo số liệu thống kê, thủ đô Mexico City ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 469 trường hợp, chiếm 25% tổng số.
Phun khử trùng một tàu điện ngầm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mexico City ngày 19/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phun khử trùng một tàu điện ngầm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Mexico City ngày 19/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Mexico ngày 4/4 thông báo, trong 24 giờ qua, số ca tử vong bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 19 người, nâng tổng số ca tử vong lên 79 người.

Trong khi đó, số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 là 1.890 người, tăng 202 trường hợp và 5.827 người nghi nhiễm.

Theo số liệu thống kê, thủ đô Mexico City ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 469 trường hợp, chiếm 25% tổng số.

[Mexico thông báo tạm ngừng sản xuất bia Corona do dịch COVID-19]

Giới chức y tế cho biết, từ thời điểm xác nhận ca dương tính với SARC-CoV-2 vào ngày 28/2 vừa qua đến nay, Mexico đã tiến hành trên 17.000 xét nghiệm nhằm theo sát diễn biến và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Chính phủ liên bang Mexico cho biết sẽ tăng cường cơ sở vật chất và nhân lực cho hệ thống y tế để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo Bộ Trưởng Y tế Mexico, Jorge Alcocer Varela, mạng lưới y tế nước này thiếu gần 7.000 bác sỹ và trên 23.000 y tá để đối phó với COVID-19.

Bộ Y tế Mexico nhận định số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo và dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư này và đầu tháng Năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục