Số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ vượt quá 2.000 người

Ngày 10/5, Ấn Độ ghi nhận thêm 128 ca tử vong do COVID-19 và 3.277 ca nhiễm mới trong 1 ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 2.109 ca và tổng số ca nhiễm lên 62.939 ca.
Số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ vượt quá 2.000 người ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 10/5 cho biết trong vòng một ngày qua, nước này đã ghi nhận thêm 128 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 3.277 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong lên 2.109 ca và tổng số ca nhiễm lên 62.939 ca.

Theo bộ trên, tính đến sáng 9/5, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã là 59.662 ca và số ca tử vong là 1.981 ca.

[Dịch COVID-19: Ấn Độ điều tàu hải quân hồi hương công dân mắc kẹt]

Ngoài những ca nhiễm mới và tử vong nói trên, cho đến nay đã có 19.358 bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Hiện tại, tổng số ca đang được điều trị ở nước này là 41.472 người.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết Hội đồng Nghiên cứu y học (ICMR) và Hãng chế tạo vắcxin Bharat Biotech International (BBIL) sẽ hợp tác để sản xuất vắcxin phòng COVID-19.

Theo ICMR, hội đồng này sẽ phối hợp với BBIL để sản xuất loại vaccine trên và quá trình sản xuất vắcxin sẽ liên tục được ICMR và Viện nghiên cứu virus quốc gia Ấn Độ (NIV) hỗ trợ.

Việc sản xuất vắcxin sẽ dựa trên chủng virus SARS-CoV-2 đã được cô lập tại phòng thí nghiệm của ICMR và NIV ở thành phố Pune thuộc bang Maharastra của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục