Số công nhân Mỹ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh

Trong tuần kết thúc ngày 3/8, số công nhân Mỹ lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp là 289.000 người, giảm 16.000 người so với dự kiến.
Số công nhân Mỹ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 7/8, Bộ Lao động Mỹ thông báo số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm mạnh hơn so với dự kiến.

Thông báo của Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc ngày 3/8, số lượng công nhân Mỹ lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 289.000 người, giảm 16.000 người so với mức dự kiến của các chuyên gia và giảm 14.000 người so với tuần trước đó.

Như vậy, trong bốn tuần vừa qua, số công nhân lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ trung bình mỗi tuần khoảng 293.000 người, giảm 4.000 người so với bốn tuần trước đó.

Đây là số lượng công nhân lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong một tuần kể từ tháng 2/2006, gần hai năm trước khi nước Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Với 209.000 việc làm mới được tạo ra, tháng Bảy là tháng thứ sáu liên tiếp nền kinh tế Mỹ tạo ra được hơn 200.000 việc làm mới mỗi tháng.

Mặc dù thị trường lao động tiếp tục được cải thiện, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ trong tháng Bảy vừa qua lại tăng lên mức 6,2% so với 6,1% trong tháng trước đó. Tổng số người bị thất nghiệp ở Mỹ tính đến thời điểm này là hơn 9 triệu người.

Thị trường lao động duy trì được đà cải thiện phù hợp với báo cáo ngày 30/7 của Bộ Thương mại Mỹ. Theo báo cáo này, mức tăng GDP của Mỹ trong quý II/2014 đạt 4,0%, cao hơn nhiều so với mức dự báo 3,0% của các chuyên gia Phố Wall và trái ngược hoàn toàn với mức giảm 2,9% (-2,9%) trong ba tháng đầu năm 2014. Như vậy, tốc độ tăng GDP trong 6 tháng đầu năm 2014 của kinh tế Mỹ đạt 0,9% và dự kiến trong cả năm có thể đạt 2,0%.

Trước việc GDP tăng trưởng mạnh hơn và thị trường lao động được cải thiện, trong cuộc họp định kỳ từ ngày 29-30/7, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã lần thứ 6 quyết định cắt giảm gói cứu trợ thứ ba (QE-3) thêm 10 tỷ USD xuống còn 25 tỷ USD.

Dự kiến đến tháng 10, Fed có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn gói cứu trợ này. Đây cũng là bằng chứng cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có chiều hướng phát triển khả quan hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục