Thông tin này được công bố trong bối cảnh tình hình tài chính Hàn Quốc đang gặp khó khăn do chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
Số công ty tuyên bố phá sản đã tăng từ 203 trong tháng 9 lên tới 321 trong tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 3/2005.
BOK thừa nhận tình hình tài chính khó khăn hiện nay đã khiến các công ty gặp rất nhiều trở ngại trong việc huy động vốn, do đó tỷ lệ các công ty mất khả năng thanh toán tăng cao.
Cùng ngày, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) công bố kế hoạch dành 12 nghìn tỷ uôn (8,3 nghìn USD) trong năm 2009 để trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về vốn, tăng 20% so với kế hoạch ban đầu.
Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ rót 1 nghìn tỷ uôn cho IBK để tăng số doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng sự hỗ trợ này.
Trong quý III/2008, kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,6%, mức thấp nhất trong bốn năm qua. Tình hình khó khăn đã khiến nhiều hộ gia đình phải cắt giảm chi tiêu và đối mặt với các khoản nợ ngày càng lớn./.
(TTXVN)