Số cụ bà cao tuổi Canada cao gấp nhiều lần các cụ ông

Tuổi thọ trung bình của người Canada đang tăng lên, trong đó số cụ bà cao tuổi nước này cao gấp nhiều lần so với các cụ ông.
Số cụ bà cao tuổi Canada cao gấp nhiều lần các cụ ông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cbc.ca)

Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy tuổi thọ trung bình của người Canada đang tăng lên, trong đó số cụ bà cao tuổi nước này cao gấp nhiều lần so với các cụ ông.

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học lâm sàng Canada (ICES) công bố ngày 9/1, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Canada hiện cao hơn nhiều so với nam giới và tỷ lệ những người sống trên 100 tuổi của hai phái đang có sự chênh lệch rõ rệt (9-1).

Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc điều tra và phân tích dữ liệu về người cao tuổi ở tỉnh Ontario cho thấy số lượng người sống trên 100 tuổi ở tỉnh này đã tăng tới hơn 70% trong 15 năm qua, hiện đã lên đến 1.842 người so với mức 1.069 người trong năm 1995. Đặc biệt, con số gia tăng này chủ yếu ở phái nữ - chiếm tới 85%.

Tiến sỹ Paula Rochon, chuyên gia của ICES và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết việc tuổi thọ của phụ nữ gia tăng đã làm nảy sinh những vấn đề mới trong công tác nghiên cứu và cũng trở thành một thách thức đối với ngành y tế của Canada. Việc chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi sẽ đòi hỏi hệ thống y tế phải có những điều chỉnh nhất định mới có thể đáp ứng với những nhu cầu cụ thể của họ.

Theo Tiến sỹ Rochon, ngành y tế cần phải có một sự hiểu biết tốt hơn về người cao tuổi và phải cải cách hệ thống chăm sóc y tế nhằm cung cấp các dịch vụ sức khỏe tốt nhất cho những người này.

Nghiên cứu cũng kéo theo một cuộc tranh luận liên quan đến nguyên nhân khiến phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Một số ý kiến cho rằng phụ nữ có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn, cũng như những lợi ích di truyền có hai nhiễm sắc thể X. Trong khi đó, nhiều chuyên gia tin rằng tuổi thọ của phụ nữ có liên quan đến các yếu tố xã hội. Theo họ, phụ nữ thường có lối sống lành mạnh hơn, trong khi các căn bệnh về tim và ung thư, những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thường là kết quả của lối sống thiếu lành mạnh ở nam giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục