Số cuộc ly hôn tại Iran ở mức cao kỷ lục trong năm 2013

Hơn 1/5 số cuộc hôn nhân ở Iran kết thúc bằng ly dị trong năm 2013, mặc dù chính phủ khuyến khích hôn nhân và sinh đẻ để chống lại sự lão hóa dân số.

Theo số liệu chính thức do các phương tiện truyền thông Iran công bố, hơn 1/5 số cuộc hôn nhân tại quốc gia này kết thúc bằng ly dị trong năm 2013, mặc dù chính phủ khuyến khích hôn nhân và sinh đẻ để chống lại sự lão hóa của dân số.

Tỷ lệ ly hôn hiện nay tại Iran lên tới 21%, so với 12 % cách đây bảy năm. Hiện tượng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn ở các thành phố lớn như Tehran, nơi gần 1/3 số cuộc hôn nhân tồn tại được lâu dài.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Toysarkani Ahmad, người đứng đầu Văn phòng quốc gia Iran về đăng ký hôn nhân, cho biết: "Từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2014 đã có 757.197 cuộc hôn nhân (giảm 4,4 %) và gần 158.753 vụ ly hôn ( tăng 4,6 %)."

Theo ông Toysarkani, việc gia tăng tình trạng ly hôn là do sự tham gia của gia đình bên chồng hoặc bên vợ, việc không tuân thủ các điều khoản tài chính hôn nhân, nghèo đói, lạm dụng ma túy hoặc bạo lực gia đình.

Đồng thời, theo Bộ Y tế Iran, tỷ lệ tăng dân số của nước này giảm xuống còn 1,2 % vào năm ngoái, thấp nhất trong toàn bộ khu vực, trong khi tỷ lệ sinh là 1,8%.

Trong những tháng gần đây, các quan chức Iran đã bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ lão hóa. Người đứng đầu tổ chức dân sự, Mohammad Nazemi Ardekani, gần đây cảnh báo rằng với tốc độ này, sự tăng trưởng dân số có thể là số không "trong vòng 30 năm tới."

Quốc hội Iran hiện đang thảo luận về cải cách một loạt các đạo luật kiểm soát việc sinh đẻ để thúc đẩy gia tăng dân số.

Chính bản thân lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã yêu cầu Chính phủ và Quốc hội Iran thực hiện các biện pháp khuyến khích sinh đẻ. Chính phủ Iran dự kiến tăng gấp đôi dân số, lên 77 triệu để đạt 150 triệu người trong vòng 50 năm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục