Số dân thường thương vong ở Afghanistan tăng mạnh

Liên hợp quốc cảnh báo xung đột lan rộng tại Afghanistan khiến cho số thương vong dân thường tăng mạnh trong năm 2013.
Số dân thường thương vong ở Afghanistan tăng mạnh ảnh 1Điều trị cho người bị thương trong vụ nổ bom ở Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Liên hợp quốc cảnh báo xung đột lan rộng tại Afghanistan khiến cho số thương vong dân thường tăng mạnh trong năm 2013.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Afghanistan vẫn chưa ký được Hiệp định An ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan sau năm 2014.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Afghanistan Jan Kubis cho biết chỉ trong 11 tháng đầu năm này, có tới 2.730 người thiệt mạng và 5.169 người bị thương do các vụ tấn công bạo lực, tăng 10% so với năm 2012.

Theo đại diện Liên hợp quốc, dân thường tiếp tục là nạn nhân trong các vụ tấn công liều chết, đánh bom phục kích của lực lượng Hồi giáo Taliban tiến hành.

Đại diện Liên hợp quốc nhấn mạnh lãnh đạo các nước láng giềng Afghanistan đã bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực và nguy cơ bất ổn sẽ leo thang mạnh sau năm 2014.

Các đại sứ tại Liên hợp quốc còn quan ngại về nguy cơ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda sẽ lợi dụng khoảng trống mà lực lượng nước ngoài để lại sau khi rút đi và tình trạng sản xuất thuốc phiện đang phát triển mạnh tại Afghanistan.

Trong khi đó, Mỹ và Afghanistan vẫn bế tắc trong việc ký kết BSA. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhiều lần hối thúc Tổng thống Hamid Karzai ký BSA trong năm nay, vì nếu không Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải rút toàn bộ binh lính ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm, như đã từng làm với Iraq hai năm trước.

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai cho biết ông muốn để cho người kế nhiệm ký BSA. Ông khẳng định sẽ không chấp nhận ký kết hiệp định an ninh với Mỹ chừng nào Washington chưa chấm dứt các cuộc không kích và tấn công vào nhà dân, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với lực lượng Taliban.

Đại sứ Australia tại Liên hợp quốc Gary Quinlan cho rằng một hiệp định an ninh song phương giữa Mỹ với Afghanistan sẽ là điều kiện tiên quyết để Australia đưa ra cam kết về triển khai quân tại Afghanistan sau 2014. Những binh lính cuối cùng của Australia rút khỏi Afghanistan trong tháng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục