Số doanh nghiệp phá sản tại Đức lên mức cao kỷ lục

Làn sóng phá sản lan rộng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, tổng cộng 23.900 doanh nghiệp Đức đã nộp đơn xin phá sản trong năm 2025, tăng 8,3% so với 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2014.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - đang đối mặt những tín hiệu ảm đạm khi số vụ phá sản doanh nghiệp trong năm 2025 tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Báo cáo mới công bố của Creditreform - một trong những tổ chức đánh giá tín dụng lớn nhất Đức - cho thấy bức tranh kinh doanh đang chìm sâu trong khó khăn, kéo theo hệ lụy lan rộng từ doanh nghiệp đến hộ gia đình.

Theo số liệu của Creditreform, tổng cộng 23.900 doanh nghiệp Đức đã nộp đơn xin phá sản trong năm nay, tăng 8,3% so với 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2014.

Làn sóng phá sản lan rộng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, trong đó sản xuất và thương mại ghi nhận mức tăng mạnh nhất đều vượt 10%. Riêng khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 14.000 vụ, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Ông Patrik-Ludwig Hantzsch - Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Creditreform - nhận định tình hình kinh tế suy yếu trong hai năm liên tiếp cùng những bất định trong chính sách trong nước đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào thế bế tắc.

ttxvn-kinh-te-duc.jpg
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Zwickau (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông, nhiều công ty đang gánh mức nợ quá lớn, khó tiếp cận tín dụng mới và phải đối mặt các gánh nặng mang tính cấu trúc như chi phí năng lượng cao và quy định rườm rà. Ông nêu rõ: "Điều này gây áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đang làm tê liệt nhiều hoạt động kinh doanh."

Các doanh nghiệp rất nhỏ - với tối đa 10 lao động - chịu tác động nặng nề nhất, chiếm tới 81,6% tổng số vụ phá sản. Creditreform ước tính khoảng 285.000 nhân viên bị ảnh hưởng trong năm 2025. Tổng thiệt hại tài chính cho các chủ nợ - bao gồm các nhà cung ứng và ngân hàng - dự kiến ở mức 57 tỷ euro (hơn 66 tỷ USD), tương đương mức của năm trước; trung bình mỗi vụ phá sản gây thiệt hại hơn 2 triệu euro.

Không chỉ doanh nghiệp, áp lực tài chính cũng đang đổ dồn lên các hộ gia đình Đức.

Báo cáo cho biết khoảng 5,67 triệu người hiện rơi vào tình trạng “quá hạn trả nợ,” nghĩa là gánh nợ vượt khả năng chi trả. Số vụ phá sản cá nhân trong năm 2025 tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi chi phí sinh hoạt leo thang, sa thải nhân sự và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.

Creditreform cảnh báo xu hướng này có thể tiếp tục kéo dài trong năm tới nếu môi trường kinh tế không sớm cải thiện.

Đối với triển vọng năm 2026, Tổng giám đốc Creditreform Bernd Buetow cho rằng các khoản đầu tư hàng tỷ euro của chính phủ vào hạ tầng và tái thiết quốc phòng có thể đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng, qua đó giúp giảm tốc độ gia tăng phá sản.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Nền kinh tế Đức đang mất dần tính cạnh tranh. Chi phí cao, thủ tục hành chính quan liêu và tình trạng suy yếu kinh tế kéo dài đang thúc đẩy nhiều doanh nghiệp rơi vào vòng xoáy phá sản”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.