Số du khách đến Campuchia tăng 18% trong năm 2013

Năm 2013, Campuchia đã đón được 4,2 triệu khách du lịch nước ngoài, tăng 18% so với năm 2012, và đạt doanh thu 2,6 tỷ USD.
Số du khách đến Campuchia tăng 18% trong năm 2013 ảnh 1Quần thể đền Angkor Wat thu hút đông khách du lịch quốc tế. (Ảnh: latimes.com)

Năm 2013, Campuchia đã đón được 4,2 triệu khách du lịch nước ngoài, tăng 18% so với năm 2012, và đạt doanh thu 2,6 tỷ USD.

Trong một buổi họp báo tổ chức ngày 28/1 tại Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết Việt Nam vẫn giữ vị trí quán quân về số lượng du khách tới thăm Campuchia. Tiếp đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào và Thái Lan.

Hai di sản thế giới của Campuchia là quần thể đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap và ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc tỉnh Preah Vihear là những địa điểm du lịch thu hút du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, thủ đô Phnom Penh với Hoàng Cung, khu tàn tích của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và những bãi biển nguyên sơ tại Kampot, Koh Kong, Kep và Preah Sihanouk cũng là những địa điểm được du khách nước ngoài lựa chọn khi đến thăm Campuchia.

Du lịch là một trong bốn ngành kinh tế mũi nhọn của Campuchia, luôn đạt mức tăng trưởng ổn định từ 15-20%, đóng góp tỷ trọng lớn trong Tổng sản phẩm quốc nội của Campuchia.

Trong năm 2012, Campuchia đã đón được 3,5 triệu du khách quốc tế, tạo ra khoảng 350.000 việc làm cho người dân và đạt doanh thu 2,1 tỷ USD, chiếm 12% GDP của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục