Số du khách đến Nhật Bản đạt hơn 13 triệu lượt trong 2014

Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JATA) cho biết lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản năm 2014 ước tính đạt mức kỷ lục 13,4 triệu lượt người, tăng 3 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2013.
Số du khách đến Nhật Bản đạt hơn 13 triệu lượt trong 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.travelvenu.com)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn số liệu của Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JATA) cho biết lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản năm 2014 ước tính đạt mức kỷ lục 13,4 triệu lượt người, tăng 3 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2013 (10 triệu lượt), nhờ đồng Yen rẻ và chính sách nới lỏng thị thực mà chính phủ nước này áp dụng.

Theo thống kê của JATA, một lượng lớn du khách tăng thêm là đến từ Trung Quốc và các nước châu Á sau khi Nhật Bản mở rộng danh mục các mặt hàng miễn thuế cho du khách và tăng các chuyến bay giá rẻ.

Theo đó, chi tiêu của du khách nước ngoài tăng 43,3% từ năm 2013 lên mức kỷ lục 2.030 tỷ Yen (tương đương 17 tỷ USD) đối với các du khách đến từ Trung Quốc, chiếm khoảng 25% tổng chi tiêu.

Cụ thể, lượng du khách Trung Quốc tăng kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ lượng khách mua những mặt hàng như thực phẩm chức năng và mỹ phẩm miễn thuế, thể hiện qua số lượng các đơn hàng cập cảng tăng hơn 100 lần.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), nếu xét về quốc gia và vùng lãnh thổ, số lượng du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) là lớn nhất với 2,83 triệu lượt người, tăng 28% so với năm trước, tiếp sau lần lượt là Hàn Quốc với 2,76 triệu lượt người, tăng 12%, và Trung Quốc Đại lục là 2,41 triệu, tăng 83%.

Theo tổ chức trên, bảy trong số mười quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng đông du khách đến Nhật Bản là từ châu Á, bao gồm cả Thái Lan và Malaysia, sau khi Nhật Bản miễn thị thực cho các du khách lưu trú ngắn hạn đến từ các nước này từ năm 2013.

Trong khi đó, lượng du khách từ Philippines, Indonesia và Việt Nam đến Nhật Bản cũng tăng kỷ lục sau khi nước này nới lỏng hạn chế về thị thực hồi năm ngoái. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2014, số lượng du khách đến Nhật Bản đã tăng 43% so với cùng kỳ năm 2013 lên 1,2 triệu lượt người.

Nhật Bản dự kiến đến Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 sẽ thu hút khoảng 20 triệu lượt du khách nước ngoài trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ ngành du lịch trong chiến lược tăng trưởng mới của nước này. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục