Số du khách nước ngoài tới Nhật Bản giảm gần 98% trong tháng 11

Sự sụt giảm khách du lịch diễn ra ngay cả khi Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài mà nước này đã áp dụng sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 1/2020.
Điểm du lịch chùa Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điểm du lịch chùa Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho thấy trong tháng 11/2020, số lượng khách nước ngoài tới nước này đã giảm tới 97,7% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 56.700 lượt người, chủ yếu do tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là tháng thứ 14 liên tiếp số lượng khách nước ngoài tới Nhật Bản giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm này diễn ra ngay cả khi Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài mà nước này đã áp dụng sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 1/2020.

[Nhật Bản tạm dừng chương trình kích cầu du lịch nội địa]

Mặc dù vậy, điều tích cực là số lượng khách nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng trước đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 50.000 người trong vòng tám tháng qua và tăng 70,65% so với tháng 10/2020.

Điều này chủ yếu là do trong tháng 10/2020, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép các du học sinh, thực tập sinh và doanh nhân nhập cảnh vào nước này với một số điều kiện nhất định.

Vào tháng 11/2020, Chính phủ Nhật Bản lại tiếp tục dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.

Tính theo quốc gia/vùng lãnh thổ, số lượng khách nước ngoài đến từ Trung Quốc đại lục đông nhất, với 18.100 người.

Tiếp theo là Việt Nam (14.700 người), Indonesia (3.400 người) và Hàn Quốc (2.800 người). Đa số người nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng 11/2020 là du học sinh, thực tập sinh và những người đi lại vì mục đích công việc.

Năm 2019, Nhật Bản đã đón 31,88 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước tới nay, bất chấp việc lượng khách đến từ Hàn Quốc, một trong hai thị trường trọng điểm của ngành du lịch nước này, giảm tới 25,9% do căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, từ tháng 1-11/2020, nước này mới đón hơn 4,05 triệu khách nước ngoài, chỉ bằng hơn 10% so với mục tiêu mà chính phủ đề ra cho năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục