Số học sinh tiểu học của Hàn Quốc giảm một nửa

Số lượng học sinh tiểu học ở Hàn Quốc trong năm 2012 là 2,95 triệu, giảm một nửa trong ba thập kỷ qua do tỷ lệ sinh quá thấp.
Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 11/9, số lượng học sinh tiểu học ở nước này năm 2012 là 2,95 triệu, giảm một nửa trong ba thập kỷ qua do tỷ lệ sinh quá thấp.

Số liệu mới công bố của Bộ trên cho thấy số lượng học sinh tiểu học của nước này năm 2012 đã tăng 5,8% so với năm 2011 nhưng cũng chỉ bằng một nửa của năm 1980 (với 5,65 triệu học sinh).

Trong khi đó, số lượng trẻ đi học mẫu giáo lớn đã tăng cao kỷ lục trong năm 2012 đạt 613.749 bé (tăng 8,7% so với năm 2011).

Cũng trong năm 2012, số lượng học sinh trung học phổ thông và đại học tăng lần lượt là 3,2% và 1,2%. Tuy nhiên, số lượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở lại giảm còn 6,77 triệu học sinh (giảm 3,8%).

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên đại học và sau đại học cũng giảm 0,2% còn 3,72 triệu sinh viên. Đây là đợt giảm đầu tiên trong sáu năm qua.

Một quan chức Bộ trên cho biết thêm rằng “số lượng sinh viên ở đây sẽ tiếp tục giảm do tỷ lệ sinh thấp."

Theo số liệu thống kê mới công bố, tỷ lệ sinh đẻ ở Hàn Quốc năm 2011 là 1,244 thấp hơn mức trung bình 1,74 ở các quốc gia trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục