Sơ kết thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư

Hội nghị sơ kết đại hội đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của HN diễn ra ngày 23/3.
Ngày 23/3, tại Hội nghị sơ kết đại hội đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến khẳng định, việc thực hiện đại hội đảng bộ cơ sở bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là một chủ trương đúng đắn và cần thiết của Trung ương.

Hoạt động này nhằm rút kinh nghiệm trong việc mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên và Đảng bộ Hà Nội đã đạt được mục đích, yêu cầu của Trung ương đề ra.

Phân tích rõ những nguyên nhân thành công của đợt tổ chức đại hội điểm vừa qua, hầu hết các đại biểu cho rằng, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Thành ủy, các đảng bộ đã tập trung xây dựng Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; xây dựng dự thảo nghị quyết trình đại hội.

Các báo cáo được gửi cho các chi bộ trực thuộc tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến. Đặc biệt tại đại hội, các ý kiến phát biểu được chọn lọc theo chuyên đề, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm của địa phương, đơn vị như lãnh đạo phát triển kinh tế; quản lý đô thị, xây dựng; cải cách hành chính; công tác sinh hoạt chi bộ, xây dựng các đoàn thể....

Các cấp ủy đảng đều có nhận thức đúng, thống nhất cao với Trung ương về vấn đề thực hiện bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại Đại hội để tiếp tục đổi mới và mở rộng dân chủ.

Đảng viên các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội thí điểm phấn khởi, thấy rõ được trách nhiệm và vinh dự của mình được tham gia bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội và nhất là công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chất lượng cao nên số đảng viên tham gia cấp ủy đều nằm trong quy hoạch với tỷ lệ cấp ủy viên mới chiếm 48,9% và tỉ lệ nữ chiếm 20,33%.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy và đảng viên chưa đầy đủ, chưa thấy hết tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của chủ trương đại hội thí điểm; còn xem nhẹ công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện đại hội; chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên; chưa làm tốt công tác tuyên truyền; nhân sự cấp ủy chuẩn bị chưa thật tốt, do đó khi bầu thiếu cán bộ chủ chốt. Đặc biệt, tỉ lệ cán bộ cấp ủy trẻ ở hầu hết các đảng bộ không đạt yêu cầu.

Thực hiện Thông báo số 210-TB/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn 115 đảng bộ cơ sở (chiếm 7,4%) đại diện cho bốn loại hình cơ sở Đảng tiến hành thí điểm đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Đến nay, 113/115 đảng bộ (đạt 98,3%) đã tổ chức xong đại hội. Trong số này chỉ có hai đảng bộ bầu thiếu ủy viên Ban chấp hành, một đảng bộ bầu thiếu một ủy viên Ban Thường vụ, một đảng bộ không bầu được phó bí thư. Hà Nội là địa phương có số lượng đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiều nhất và hoàn thành sớm nhất trong toàn quốc.

Để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng của Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Trung ương và Kế hoạch 36/KH-TU của Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt phải phát huy tính dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung rất quan trọng tại Đại hội phải được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, được giới thiệu, tín nhiệm từ các chi bộ, đảm bảo thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

Nhằm phát huy được tính dân chủ, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, đơn vị, Thành ủy Hà Nội kiến nghị Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành ủy phát huy kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm đã được đúc rút, lựa chọn tiếp các đảng bộ tiến hành đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư trong nhiệm kỳ 2010-2015 hoặc nhiệm kỳ tới 2015-2020./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục