Số khách đến Quảng Ninh vẫn có xu hướng tăng

Mặc dù xảy ra sự cố chìm tàu trên Vịnh Hạ Long song lượng khách đến với Quảng Ninh vẫn có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ.
Mặc dù xảy ra sự cố đáng tiếc chìm tàu trên Vịnh Hạ Long ngày 17/2, song lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh vẫn có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 2, có tới 885.200 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 186.800 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng khách quốc tế lưu trú ở lại Quảng Ninh tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Như vậy, chỉ trong hơn hai tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã đạt trên 1 triệu khách, với tổng doanh thu trên 500 tỷ đồng.

Ngay đầu tháng 3, Vịnh Hạ Long đã liên tiếp đón hơn 2.400 khách du lịch từ các tàu biển du lịch quốc tế lớn như Seabourn Sojourrne thuộc hãng tàu The Yachts of Seabourn (Mỹ), tàu Amazara Quest (mang quốc tịch Bahamas) và Costa Classica (mang quốc tịch Italy).

Khách du lịch đông khiến các dịch vụ kèm theo như vận tải hành khách, hàng hóa, kinh doanh khách sạn... ở Quảng Ninh đều tăng cao.

Hiện nay, ngành du lịch Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất chương trình, kịch bản Lễ hội du lịch Hạ Long năm 2011, tăng cường bảo vệ, giữ gìn bảo vệ vệ sinh môi trường tại các khu di tích.

Đặc biệt mới đây, Quảng Ninh đã đầu tư 9 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 4 địa điểm đỗ tàu nghỉ qua đêm nhằm bảo vệ an toàn cho du khách khi thăm quan Vịnh Hạ Long./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục