Sợ lây lan Ebola, Triều Tiên cấm người nước ngoài dự giải marathon

Triều Tiền đã cấm người nước ngoài tham gia giải marathon Bình Nhưỡng, một sự kiện du lịch được nhiều người ưa thích, trong năm nay do lo sợ lây lan virus Ebola.
Sợ lây lan Ebola, Triều Tiên cấm người nước ngoài dự giải marathon ảnh 1Các vận động viên đua tài tại giải marathon Bình Nhưỡng lần thứ 26. (Nguồn: AP)

Theo AP, giới chức Triều Tiền đã cấm người nước ngoài tham gia giải chạy marathon Bình Nhưỡng, một sự kiện du lịch được nhiều người ưa thích, trong năm nay do lo sợ tình trạng lây lan virus Ebola. Dự kiến, giải sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 tới.

Nick Bonner - đồng sáng lập công ty lữ hành Koryo Tours (công ty chuyên tổ chức tour tới Triều Tiên) có trụ sở ở Bắc Kinh - cho biết hơn 400 vận động viên chạy nước ngoài đã đăng ký với công ty của ông để tham gia giải chạy ở Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, ông cũng xác nhận ngày 23/2, các quan chức thông báo rằng giải chạy này sẽ chỉ được mở rộng cho các vận động viên địa phương.

Mặc dù cho tới nay chưa có thông báo về trường hợp nhiễm virus Ebola ở Triều Tiên song nước này đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài từ hồi tháng 10/2014, đồng thời áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt nhằm loại bỏ nguy cơ bị virus nguy hiểm này xâm nhập.

Bên cạnh đó, truyền thông Triều Tiên tuyên truyền rằng virus Ebola là do quân đội Mỹ tạo ra như một loại vũ khí sinh học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục