Số liệu thương mại Mỹ chứng tỏ sự phục hồi toàn cầu

Theo các chuyên gia kinh tế, những số liệu thống kê trong vài tháng qua cho thấy nền kinh tế Mỹ và các đối tác đang dần phục hồi. 
Thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 10/2009 giảm mạnh hơn so với dự kiến trong khi các dòng chảy thương mại tăng, cho thấy sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn đang diễn ra.

Số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 10/12 cho thấy thâm hụt hàng hóa và dịch vụ trong thương mại quốc tế giảm 7,6% xuống còn 32,9 tỷ USD, thấp hơn so với 35,7 tỷ USD thâm hụt trong tháng 9/2009. Trước đó, giới phân tích dự đoán thâm hụt thương mại trong tháng 10/2009 sẽ tăng lên 36,8 tỷ USD.

Góp phần cải thiện bức tranh này là hai yếu tố xuất khẩu và nhập khẩu.

Trong tháng 10/2009, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng 2,5%, đạt 136,9 tỷ USD do có sự tăng mạnh trong việc bán nông sản, ôtô, máy bay và máy công nghiệp.

Nhập khẩu tăng nhẹ ở mức 0,4%, đạt 169,8 tỷ USD do nhập nhiều xe ôtô con, máy vi tính, vô tuyến, đồ gia dụng và quần áo. Nhập khẩu xăng dầu giảm 10,4% xuống còn 22,8 tỷ USD với mức nhập khẩu trung bình là 8,34 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất từ sau tháng 1/2000.

Theo các chuyên gia kinh tế, những số liệu trong vài tháng qua cho thấy kinh tế Mỹ và các đối tác đang dần phục hồi. Tổng giá trị thương mại đã tăng 13% kể từ tháng 4 vừa qua.

Thâm hụt thương mại giảm là tín hiệu tích cực đối với tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ trong quý IV/2009. Trong quý III/2009, tăng trưởng GDP của Mỹ đạt 2,8% sau 4 quý liên tiếp giảm.

Liên quan kinh tế Mỹ, cùng ngày, Bộ Tài chính nước này thông báo thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 11/2009 là 120,3 tỷ USD, giảm so với mức 176,4 tỷ USD trong tháng 10 trước đó và là tháng thứ 14 liên tiếp ngân sách liên bang bị thâm hụt.

Như vậy, mức thâm hụt ngân sách liên bang trong hai tháng đầu tiên của năm tài khóa 2010 (bắt đầu từ ngày 1/10/2009) cao hơn 5,7% so với mức thâm hụt cùng kỳ năm ngoái.

Trong tài khóa 2008-2009 (kết thúc ngày 30/9/2009), Mỹ chịu mức thâm hụt ngân sách cao kỷ lục 1.417 tỷ USD, tương đương 10% GDP và là mức thâm hụt cao nhất kể từ năm 1945 tới nay.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama dự báo thâm hụt ngân sách của năm tài khóa 2010 hiện nay có thể lập một kỷ lục mới là 1.500 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục