Số lượng ảnh bùng nổ vì trào lưu chụp ảnh “tự sướng”

Năm 2013 có thể coi là năm của “chụp ảnh tự sướng” khi tất thảy mọi người, từ Tổng thống Obama cho tới Giáo hoàng Francis, đều hào hứng với trào lưu này.
Số lượng ảnh bùng nổ vì trào lưu chụp ảnh “tự sướng” ảnh 1Ông Obama chụp hình theo phong cách "selfie" cùng Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt và Thủ tướng Anh David Cameron (Nguồn: Getty Images)

Giới truyền thông vừa cho hay, năm 2013 có thể coi là năm của “chụp ảnh tự sướng” khi tất thảy mọi người đều hào hứng với trào lưu này.

Từ Tổng thống Mỹ Barack Obama cho tới Giáo hoàng Francis, tất cả đều đã “chụp ảnh tự sướng” nhất là trong bối cảnh smartphone hay tablet ngày càng phổ biến loại camera trực diện.

Thậm chí, từ điển tiếng Anh Oxford còn định nghĩa một từ riêng cho “chụp ảnh tự sướng” là “selfie”.

Với những phần mềm chia sẻ ảnh như Snapchat hay Instagram, mọi người lại càng có thêm động lực thúc đẩy để thực hiện “selfie” trong năm 2014.

Trong một bài báo đăng trên AFP, hãng Yahoo đã dự báo rằng sẽ có 880 tỷ bức ảnh được chụp trong năm sau, và theo khảo sát do hãng Samsung thực hiện tại Anh thì có 17% nam giới và 10% nữ giới sẽ chụp ảnh “tự sướng”.

Giới truyền thông cho rằng dù ban đầu, những người lớn tuổi tỏ ra không chấp nhận kiểu ảnh “tự sướng” thì dần dà, theo thời gian, thói quen này sẽ trở nên phổ biến hơn, và có thể giúp số lượng ảnh được chụp đạt gần 1.000 tỷ bức như Yahoo đã dự báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục