Số lượng nhà ngoại giao Mỹ tăng gấp đôi ở Syria khi IS sắp bị đánh bại

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis có ý nói đến các nhân viên của Bộ Ngoại giao, có cả các nhà ngoại giao cũng như các nhân viên tham gia cứu trợ nhân đạo, và sự gia tăng này mới chỉ diễn ra gần đây.
Số lượng nhà ngoại giao Mỹ tăng gấp đôi ở Syria khi IS sắp bị đánh bại ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 2/10 cho biết, số lượng nhà ngoại giao Mỹ tại Syria đã tăng gấp đôi khi mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sắp bị đánh bại.

Bộ trưởng Mattis nêu rõ: "Số lượng các nhà ngoại giao của Mỹ có mặt tại đó đã tăng gấp đôi. Khi chúng ta thấy số lượng các chiến dịch quân sự đã giảm bớt, chúng ta sẽ thấy nỗ lực ngoại giao giờ đã có thể bám rễ."

Tuy nhiên, ông Mattis không nói rõ con số cụ thể.

[Mỹ tái khẳng định cam kết với NATO trên lĩnh vực an ninh]

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay Bộ trưởng Mattis có ý nói đến các nhân viên của Bộ Ngoại giao, trong đó có cả các nhà ngoại giao cũng như các nhân viên tham gia cứu trợ nhân đạo, và sự gia tăng này mới chỉ diễn ra mới đây.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu, cùng với các đối tác khu vực, đã đánh đuổi gần như hoàn toàn lực lượng IS ra khỏi Iraq và Syria, song liên quân vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của nhóm phiến quân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục