Số lượng xe ôtô sản xuất ở Anh tăng gần 65%

Số lượng xe được sản xuất ở Anh tăng gần 65% trong tháng 1 so với cùng kỳ 2009 nhờ nhu cầu với phương tiện đi lại mới tăng cao.
Ngày 18/2, Hội các nhà sản xuất và thương gia Motor (SMMT) của Anh công bố số liệu cho thấy số lượng xe được sản xuất ở nước này tăng gần 65% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm 2009.

Đây là con số lớn nhất tính theo tháng trong hơn ba thập kỷ qua.

Trong một tuyên bố, SMMT cho biết tổng số có 101.190 chiếc xe đã được sản xuất ở Anh hồi tháng trước nhờ nhu cầu đối với phương tiện đi lại mới tăng cao do chính phủ nước này áp dụng chính sách khuyến khích đổi xe cũ lấy xe mới.

Sự sụt giảm kinh tế toàn cầu tác động nặng nề tới lượng cầu các mặt hàng giá trị cao như ôtô, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2009, khiến cho nhiều hãng sản xuất ôtô phải cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, nhiều chính phủ, trong đó có Anh và Đức, đã áp dụng chính sách đổi xe cũ lấy xe mới và theo Giám đốc điều hành cấp cao SMMT Paul Everitt, chính sách này vẫn chứng tỏ rất hiệu quả. Bằng chứng là sản lượng xe sản xuất ở Anh trong tháng 1 tăng 64,8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/1976./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục