Số người Anh ủng hộ rút khỏi Liên minh châu Âu bất ngờ tăng

Gần 1 tháng trước trưng cầu dân ý, tỷ lệ người Anh muốn nước này rời EU đã tăng thêm 4 điểm phần trăm lên mức 46% trong khi tỷ lệ người ủng hộ kịch bản còn lại (tức Anh ở lại EU) dừng ở mức 51%.
Số người Anh ủng hộ rút khỏi Liên minh châu Âu bất ngờ tăng ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Kết quả một cuộc khảo sát có tên ORB do tờ Daily Telegraph (Anh) thực hiện được công bố ngày 31/5 cho thấy tỷ lệ người muốn Xứ sở Sương mù rời Liên minh châu Âu (EU) đã tăng thêm 4 điểm phần trăm lên mức 46% trong khi tỷ lệ người ủng hộ kịch bản còn lại (tức Anh ở lại EU) dừng ở mức 51%.

Như vậy, trong cuộc khảo sát này, khoảng cách giữa số người ủng hộ hai kịch bản ở lại và rời khỏi EU đã giảm xuống chỉ còn 5 điểm phần trăm thay vì con số 13 điểm phần trăm được ghi nhận một tuần trước.

Lynton Crosby, một chiến lược gia về chính trị tại Anh, đã giải thích rằng chiến dịch tập trung vào vấn đề nhập cư trong vòng bảy ngày qua là nguyên nhân khiến số người chọn “Có” đối với “Brexit” tăng.

Người Anh sẽ tham dự cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới để quyết định tương lai của Xứ sở Sương mù trong EU.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Ireland Enda Kenny đã trực tiếp kêu gọi hàng trăm nghìn người Ireland đang sinh sống tại Vương quốc Anh bỏ phiếu ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới.

Phát biểu khi tới dự một trận đấu bóng đá của Hiệp hội Điền kinh Gaelic (GAA - Tổ chức văn hóa và thể thao nghiệp dư quốc tế và Ireland) tại Tây Bắc London, Thủ tướng Kenny nói rằng việc Anh rời khỏi EU có thể tác động bất lợi tới năng lực trao đổi thương mại của Ireland với Anh, chưa kể nguy cơ tái lập các hàng rào kiểm soát hải quan và biên giới giữa hai nước - ở đây là giữa Cộng hòa Ireland và xứ Bắc Ireland của Vương quốc Anh.

Ông nói: "Liệu các hàng rào kiểm soát hải quan và biên giới có bị tái lập hay không? Đây là một khả năng và đòi hỏi các cuộc thương lượng nghiêm túc. Bởi vậy, điều tôi mong muốn ở đây là các cử tri người Ireland vốn đóng vai trò đáng kể trong cuộc trưng cầu dân ý này hãy bỏ phiếu ở lại vì một nước Anh hùng mạnh và là thành viên trung tâm của EU cho tương lai."

Thủ tướng Ireland là nhà lãnh đạo thứ ba trên thế giới trong thời gian gần đây trực tiếp kêu gọi Anh ở lại EU, sau Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chiến dịch can thiệp của Ireland sẽ tiếp tục trong tuần này khi Ngoại trưởng Charlie Flanagan tới thăm và nói chuyện với các cộng đồng người Ireland ở hai thành phố thuộc Anh là Liverpool và Manchester.

Trước đó, khoảng 30 nhà tư tưởng, lãnh đạo doanh nghiệp và nhân vật có uy tín trong giới truyền thông là người Ireland đang làm việc tại Anh đã cùng ký vào bức thư ngỏ gửi tới báo The Guardian kêu gọi cử tri đồng hương tích cực đi bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại EU.

Bức thư có đoạn viết: "Thực tế rằng cả Anh và Ireland đã và đang cùng là thành viên EU đóng vai trò quan trọng để tiếp tục tiến trình hòa bình Bắc Ireland."

Theo ước tính, hiện có khoảng 500.000 người Ireland thế hệ thứ nhất đang sống tại các xứ England, Scotland và Wales của Anh, và con số này có thể tăng lên hàng triệu nếu tính cả thế hệ người Ireland thứ hai và thứ ba.

Quyền bỏ phiếu áp dụng cho cuộc trưng cầu ý dân sắp tới giống như với cuộc tổng tuyển cử, nghĩa là những cử tri người Ireland, Malta và Cộng hòa Cyprus hiện đang cư trú ở Anh được quyền tham gia bỏ phiếu, nhưng công dân các nước EU khác tại Anh thì không có quyền này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục