Số người chết do lũ quét ở Sri Lanka lên 25 người

Mưa to kéo dài trong tuần qua gây lũ quét và lở đất ở Sri Lanka đã làm số người thiệt mạng tăng lên 25 người và 36 người mất tích.
Trung tâm kiểm soát thảm họa Sri Lanka ngày 20/12 cho biết, mưa to kéo dài trong tuần qua gây lũ quét và lở đất ở Sri Lanka đã làm số người thiệt mạng tăng lên 25 người, 36 người mất tích, 265.000 người bị kẹt trong nhà và hàng nghìn người phải sơ tán.

Hiện tại, 14 trong số 25 quận huyện vẫn đang có mưa to, trong đó vùng cao nguyên miền Trung của Si Lanka, một trong những vùng trồng chè hàng đầu thế giới, bị thiệt hại nặng nề nhất.

Giới chức Sri Lanka cho biết, gần một nửa trong số 71 hồ chứa nước chính của Sri Lanka đã bị tràn.

Thị trấn Chilaw ven biển phía Tây bị ngập lụt và năm ngư dân bị mất tích. Đây là một trong những đợt lụt nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ đầu năm 2011 khi mưa lớn bất thường làm ít nhất 64 người thiệt mạng và hơn một triệu người mất nhà ở.

[Hàng nghìn dân Sri Lanka ảnh hưởng vì lụt, lở đất]

Trong khi đó, tại khu vực Al-Kamlin, cách thủ đô Khartoum của Sudan 90km về phía Nam, hai xe chở khách đâm nhau ngày 20/12 làm 33 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Cảnh sát giao thông địa phương cho biết tai nạn xảy ra do một trong hai xe này vượt sai.

Tỷ lệ tai nạn giao thông ở Sudan thuộc diện cao nhất thế giới, chủ yếu là do lái xe không cẩn thận và cơ sở hạ tầng kém.

Bộ Nội vụ Sudan cho biết các vụ tai nạn giao thông trong năm nay đã cướp đi sinh mạng của 283 người thiệt mạng và làm 17.970 người bị thương. Bộ này đang nỗ lực giảm bớt các vụ tai nạn bằng cách lắp đặt thêm hệ thống radar giám sát trên đường cao tốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục