Số người chết động đất tại TQ lên tới hơn 1.700

Đến trưa 18/4, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại huyện Ngọc Thụ (tỉnh Thanh Hải, TQ) đã lên tới 1.706 người.
Tính đến trưa 18/4, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng 7,1 độ Richter tại huyện Ngọc Thụ, thuộc tỉnh Thanh Hải (Tây Bắc Trung Quốc), đã lêntới 1.706 người, trong khi hơn 12.128 người bị thương và 256 người mất tích.

Trong số những người bị thương, 1.424 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 11 giờ trưa 18/4 (giờ địa phương), các nhân viên cứu hộ đã cứuđược một cụ ông 68 tuổi sau hơn 100 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại thịtrấn Kiết Cổ. Tình trạng sức khỏe của cụ ông hiện tương đối ổn định.

Sáng 18/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tới huyện Ngọc Thụ để chỉ đạocông tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất.

Sau khi gặp những nạn nhân trongtrận động đất vừa qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã yêu cầu các nhân viên cứu hộ tiếptục các hoạt động tìm kiếm những người sống sót đồng thời đẩy nhanh hoạt độngphân phát các nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, chăn màn, quần áo ấm.

Ông cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay làdựng các trường học tạm thời cho trẻ em và dựng tạm nhà ở cho người dân.

Thị trấn Kiết Cổ bị tàn phá nặng nề trong trận động đất với hệ thống cấp nướcgần như bị tê liệt hoàn toàn. Các quan chức địa phương đã cảnh báo nguy cơ dịchbệnh bùng phát do điều kiện vệ sinh không được đảm bảo.

Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu với nhiệt độvào ban đêm xuống tới 0 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.