Sơn La: Nhà bị cuốn trôi, 3 người cùng gia đình chết và mất tích

Số người chết và mất tích do lũ ống tại Sơn La lên tới con số 11

Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão hoàn lưu bão số 1 khiến mực nước suối ở Sơn La dâng cao gây lũ quét cuốn trôi 28 ngôi nhà, làm 7 người chết và 4 người mất tích.
Số người chết và mất tích do lũ ống tại Sơn La lên tới con số 11 ảnh 1Ngôi nhà của anh Hoàng Văn Phươc chìm trong nước lũ. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão hoàn lưu bão số 1 (Kujira), ngày 24 và rạng sáng 25/6 tại tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to đến rất to khiến mực nước suối dâng cao, gây ra lũ quét trên các dòng suối cạn.

Mưa lũ đã cuốn trôi 28 ngôi nhà, làm 7 người chết và 4 người mất tích.

Trên nhiều tuyến đường giao thông, các phương tiện bị ách tắc do mưa lũ làm hỏng đường, hàng trăm ha lúa đang kỳ thu hoạch bị đất đá vùi lấp.

Số người chết và mất tích do lũ ống tại Sơn La lên tới con số 11 ảnh 2Nhà cửa xiêu vẹo sau cơn lũ. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Trong số 11 người chết và mất tích có cụ Giàng Tao Lánh (100 tuổi, tại bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu), cháu Hà Văn Kiên (4 tuổi, bản Cang, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu).

Riêng tại huyện Thuận Châu trong đợt lũ ống trên suối trên suối Bon, suối Muội đã làm 8 người thiệt mạng và lũ cuốn trôi mất tích gồm cụ Lường Thị Khọi (80 tuổi) ở xã Bon Phặng, chị Lê Thị Hương (25 tuổi tại bản Hốc, xã Mường Khiêng), ông Lò Văn Xuân ở bản Cang Mường, xã Tông Lệnh.

Số người chết và mất tích do lũ ống tại Sơn La lên tới con số 11 ảnh 3Người dân quăng chài bắt cá trên đường phố tại thành phố Sơn La. (Ảnh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Đặc biệt một gia đình có tới 3/5 người bị chết và mất tích do lũ cuốn trôi nhà trong đêm. Đội cứu hộ địa phương đã cứu được anh Bạc Cầm Toán (chủ nhà, 34 tuổi) ở bản Vai, xã Tông Lệnh, vớt được xác cháu Bạc Cầm Văn (14 tuổi, con anh Toán), còn vợ anh Toán là chị Lò Thị Thuận (30 tuổi) và cháu Bạc Cầm Thiết, 5 tuổi vẫn chưa tìm thấy xác.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khẩn trương lập đoàn tiến hành kiểm tra, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục