Số người chết vì khủng bố tăng cao kỷ lục trong năm 2014

Theo báo cáo công bố ngày 17/11 của Viện Kinh tế và Hòa bình Anh, trong năm 2014, số người thiệt mạng vì các vụ tấn công khủng bố đã tăng 80%, mức cao kỷ lục trong lịch sử.
Số người chết vì khủng bố tăng cao kỷ lục trong năm 2014 ảnh 1Tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Paris. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo công bố ngày 17/11 của Viện Kinh tế và Hòa bình Anh, trong năm 2014, số người thiệt mạng vì các vụ tấn công khủng bố đã tăng 80%, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Các số liệu khảo sát 162 quốc gia trên toàn thế giới cho thấy trong năm 2014, có 32.658 người thiệt mạng vì các vụ khủng bố, cao hơn rất nhiều so với con số 18.111 người của năm 2013. Trong đó, hơn 50% sinh mạng bị cướp đi trong các vụ khủng bố do nhóm vũ trang Boko-Haram ở Nigeria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra.

Các vụ khủng bố xảy ra khá tập trung, 78% số nạn nhân thiệt mạng trên lãnh thổ 5 quốc gia Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan và Syria.

Iraq là quốc gia duy nhất ghi nhận con số kỷ lục cả về số vụ tấn công khủng bố, cũng như số nạn nhân thiệt mạng - 9.929 nạn nhân.

Trong khi đó, Nigeria là quốc gia có số nạn nhân thiệt mạng tăng trong năm cao nhất, tăng 300% so với năm 2013 lên 7.512 người. Ước tính các vụ khủng bố đã gây thiệt hại khoảng 52,9 tỷ USD, gấp 10 lần năm 2000 và cũng là mức cao nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Viện Kinh tế và Hòa bình Anh, Steve Killelea nhận định vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại Paris hôm 13/11 vừa qua là một dấu mốc quan trọng cho thấy IS có khả năng triển khai những cuộc tấn công tinh vi và đẫm máu ở châu Âu.

Ông cũng cảnh báo những chiến binh ngoại quốc, ước tính từ 25.000 đến 30.000 người trong năm 2011, trở về từ Iraq và Syria với những kỹ năng chiến đấu đã được huấn luyện, sẽ là những mối đe dọa mới với an ninh các quốc gia.

Cũng theo ông Killelea, khủng bố đang mạnh lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, với chiến thuật thay đổi liên tục, chúng đang nhắm vào những người dân thường vô tội và rất khó có thể tiêu diệt hoàn toàn IS trong 2 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục