Số người chết vụ sập mỏ vàng ở Sudan tăng lên 100

Ước tính có gần 100 thợ mỏ thiệt mạng và 9 nhân viên cứu hộ đang bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng tại khu vực Darfur miền Tây Sudan.
Một nguồn tin không nêu tên cho biết tính đến ngày 3/5, ước tính đã có gần 100 thợ mỏ đã thiệt mạng và 9 nhân viên cứu hộ đang bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng tại khu vực Darfur miền Tây Sudan.

8 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

[Sập mỏ vàng ở Darfur làm hơn 60 người thiệt mạng]


Tai nạn xảy ra từ đầu tuần này với khu vực bị sập đầu tiên tại mỏ vàng ở quận Jebel Amir, cách thủ phủ El Fasher của bang Bắc Darfur 200 km về phía Tây Bắc, nơi có đến gần 70.000 người đang tìm kiếm vàng.

Các nhân viên cứu hộ đã dùng các công cụ cầm tay để tìm kiếm nạn nhân do lo ngại máy móc có thể khiến hầm mỏ tiếp tục sập, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Trước đó, hồi tháng 2, các cuộc xung đột do tranh chấp lãnh thổ giữa hai bộ lạc người Arập là Beni Hussein và Abbala tại bang Bắc Darfur cũng đã khiến hơn 53 người thiệt mạng và 83 người bị thương.

Xung đột đã buộc Chính phủ Sudan phải can thiệp và cho tạm ngừng các hoạt động khai thác vàng tại khu vực này.

Cũng trong ngày 3/5, quân đội Bangladesh cho hay số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka hôm 24/4 đã vượt quá con số 500 người sau khi có thêm hàng chục thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát trong đêm 2/5.

Trung úy Mir Rabbi thuộc Phòng kiểm soát dã chiến của quân đội Bangladesh, được thành lập để điều phối chiến dịch cứu hộ tại tổ hợp may mặc nói trên, xác nhận: "Số người thiệt mạng hiện lên hơn 500 người"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục