Số người di cư vào châu Âu năm 2015 cán mốc 1 triệu người

Ngày 18/12, Tổ chức Di trú quốc tế cho biết số người tị nạn và di cư vào châu Âu tới nay đã là gần 991.000 người và dự đoán con số này sẽ cán mốc 1 triệu trong những ngày tới.
Số người di cư vào châu Âu năm 2015 cán mốc 1 triệu người ảnh 1Người tị nạn trên đường nhập cư vào châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết số người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển và đường bộ tới nay đã là gần 991.000 người và dự đoán con số này sẽ cán mốc 1 triệu trong những ngày tới.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn IOM Joel Millman cho hay: “Chúng tôi thấy dòng người di cư tăng mạnh vào cuối năm và có thể tới ngày 22/12, thậm chí là trước đó, con số người di cư sẽ vượt mốc 1 triệu người.” Như vậy, số lượng người di cư đã tăng ít nhất 4 lần so với năm 2014.

Ông Millman cho biết thêm từ ngày 16/10, đã có 422 người thiệt mạng khi cố vượt biển vào châu Âu, tức trung bình có 7 người chết mỗi ngày. Ông nhấn mạnh đây là một tín hiệu đáng báo động và điều đáng chú ý là còn rất nhiều người tị nạn tiếp tục mạo hiểm đổ xô tới Lục địa già qua tuyến đường nguy hiểm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục