Số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở Brazil

Bộ Y tế Brazil công bố số liệu chính thức cho biết từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 573 người tử vong do bệnh sốt xuất huyết tại nước này.
Số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở Brazil ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/11, Bộ Y tế Brazil công bố số liệu chính thức cho biết từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 573 người tử vong do bệnh sốt xuất huyết tại nước này, gần gấp đôi số trường hợp tử vong trong năm 2012 là 292 người.

Báo cáo cho biết bang Đông Nam Minas Gerais là nơi có số trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất, tới 116 người. Tiếp đó lần lượt là các bang Sao Paulo, Goias, Ceara nằm ở Đông Bắc và Rio de Janeuro với số người tử vong lần lượt là 72, 58, 54, 48 người.

Tổng số ca nhiễm sốt xuất huyết ước tính lên đến 6.566 ca, khiến giới chức tại 157 thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp; trong đó có Rio, Manaus, Salvador, đây là những thành phố sẽ diễn ra giải World Cup vào năm tới.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết số người mắc bệnh sốt xuất huyết ở Singapore từ đầu năm đến nay đã lên tới 20.115 trường hợp, mức cao nhất kể từ năm 2005 với 14.209 ca.

Từ đầu năm tới nay, 7 người tại Đảo quốc Sư tử đã tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Chính phủ Singapore đã tiến hành một loạt biện pháp mới phòng chống sốt xuất huyết từ tháng Sáu vừa qua, như tuyển dụng thêm nhân viên kiểm tra và phân phát miễn phí thuốc xịt muỗi tới các hộ gia đình.

Theo Cơ quan Quốc gia về Môi trường (NEA), tính đến ngày 28/10 vừa qua, đã có hơn 600.000 liều thuốc xịt muỗi được nhân viên NEA và tình nguyện viên phân phát tới các hộ gia đình và các trường học ở những khu vực có dịch. Lực lượng tình nguyện viên gồm 20.000 người dân, sinh viên, học sinh và cán bộ cơ sở đã tới các hộ gia đình và tổ chức các sự kiện nhằm giáo dục người dân về bệnh dịch nguy hiểm này.

Hàng năm, trên thế giới có từ 50 đến 100 triệu người mắc bệnh sốt xuất huyết tại các nước khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh nhân nhiễm virus do muỗi Aedes làm lây lan, có các biểu hiện bệnh như sốt, đau cơ...

Hiện chưa có vắcxin phòng chống bệnh này. Tháng trước, các nhà khoa học Brazil bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vắcxin mới phòng chống sốt xuất huyết trên người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục