Số người mắc bệnh ung thư tăng mạnh ở Australia

Số ca mắc bệnh ung thư mới được phát hiện tại Australia tăng 10% so với bốn năm trước và có thể lên tới 115.000 người vào năm nay.
Tờ Người Australia ngày 23/6 dẫn báo cáo do Bộ Y tế nước này cho thấy số ca mắc ung thư mới trong năm nay đã tăng 10% so với bốn năm trước và có thể lên tới 115.000 người.

Báo cáo trên đã thể hiện bức tranh toàn cảnh về số lượng người mắc các bệnh ung thư tại Australia, trong đó tỷ lệ các ca ung thư ngày càng gia tăng nhanh và thời điểm trước năm 2006, tỷ lệ trên cũng đã tăng 4%.

Theo đánh giá, ung thư hiện là căn bệnh phổ biến hàng đầu tại Australia, chiếm tới 19% "phần việc" của hệ thống y tế trong điều trị căn bệnh này, sau đó mới tới các bệnh về tim mạch (16%).

Theo đó, tỷ lệ tử vong do mắc ung thư cũng đã tăng mạnh thời gian qua, với ước tính 43.700 ca trong năm 2010. Hiện nay, ung thư phổi đang chiếm vị trí các ca tử vong nhiều nhất, đặc biệt là các đối tượng sống tại các khu vực nông thôn thường đối diện với nguy cơ ung thư phổi lớn hơn các khu vực khác.

Cho tới thời điểm này, tại Australia, ung thư phổi đã cướp đi mạng sống của 4.715 đàn ông và 2.911 phụ nữ. Đa số các trường hợp mắc bệnh và tử vong đều liên quan tới thuốc lá. Bộ trưởng Y tế Australia Nicola Roxon cho rằng mặc dù tỷ lệ bệnh nhân được cứu chữa khỏi ung thư đã tăng cao hơn trong vòng 20 năm qua, tuy nhiên ung thư hiện vẫn là gánh nặng lớn đối với cộng đồng.

Bà Roxon cho biết chính phủ Công đảng của Thủ tướng Kevin Rudd đã lên kế hoạch nhằm cải thiện, trang bị các phương tiện y tế cho các khu vực nông thôn, vùng sâu nhằm thu hẹp khoảng cách tỷ lệ tử vong giữa khu vực này với các khu vực khác trên cả nước./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục