Số người ngoài Liên minh châu Âu nhập cư vào Anh đạt kỷ lục

Trong tổng số gần 2,4 triệu giấy phép định cư mà các nước EU cấp cho công dân ngoài khu vực này, có tới 30,7% cấp cho những người nhập cư vào Anh.
Số người ngoài Liên minh châu Âu nhập cư vào Anh đạt kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 22/10 cho thấy trong số 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh là nước tiếp nhận nhiều người nhập cư đến từ ngoài khu vực EU nhất.

Số đơn xin nhập cư được chấp nhận vào "Đảo quốc Sương mù" hiện ở mức kỷ lục kể từ năm 2010.

Theo Eurostat, trong tổng số gần 2,4 triệu giấy phép định cư mà các nước EU cấp cho công dân ngoài khu vực này trong năm 2013, có tới 30,7% cấp cho những người nhập cư vào Anh, tương đương 724.000 người, tăng gần 15% so với năm trước đó và cao gấp hơn 3 lần so với 273.900 người được cấp phép nhập cư vào Ba Lan, điểm đến được yêu thích thứ hai trong EU. Ấn Độ là nước có nhiều công dân xin nhập cư vào Anh nhất, với 140.000 người, tiếp theo là Mỹ với 105.000 người và Philippines, 86.800 người.

Theo cách tính của Anh, số người nhập cư thực tế, tức là chênh lệch giữa số người chuyển đến sống ở Anh và số người rời khỏi nước này trong thời gian từ một năm trở lên, có thể thấp hơn nhiều so với thống kê mới đây của Eurostat. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Chính phủ Anh vẫn đang gặp nhiều thách thức trong việc hạn chế dòng người nhập cư đổ vào nước này. Nhiều nghị sỹ có quan điểm "bài" EU thậm chí kêu gọi ngăn chặn tình trạng di cư tự do giữa các nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục