Số người nhập cư vào Đức đạt mức kỷ lục, chiếm 20% dân số

Một báo báo của OECD cho biết số người nhập cư vào Đức năm 2013 đạt mức cao kỷ lục 465.000 người, và chỉ đứng sau Mỹ - quốc gia có khoảng 1 triệu người nhập cư trong năm 2013.
Số người nhập cư vào Đức đạt mức kỷ lục, chiếm 20% dân số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ngày 2/12 cho biết trong số các thành viên của khối, Đức là quốc gia có số người nhập cư lớn thứ hai, sau Mỹ.

Một báo cáo của OECD cho biết số người nhập cư vào Đức năm 2013 đạt mức cao kỷ lục 465.000 người, và chỉ đứng sau Mỹ - quốc gia có khoảng 1 triệu người nhập cư trong năm 2013, song cao hơn Anh với con số 291.000 người.

Hiện tổng số người có nguồn gốc nhập cư ở Đức vào khoảng 16,3 triệu người, tức chiếm khoảng 20% dân số nước này.

Số người di cư tới Đức tăng mạnh là do dòng người rất lớn từ các nước Liên minh châu Âu khác đổ tới Đức tìm việc làm, với khoảng trên 130.000 người, trong khi số người tới Đức từ các nước không thuộc EU chỉ tăng nhẹ từ 37.000 người năm 2012 lên 21.000 người.

Trong năm 2013, có tổng số trên 4 triệu người di cư tới 34 nước OECD, tăng 1% so với năm trước đó.

Nguyên nhân lý giải cho việc số người di cư tới Đức tăng mạnh là do chính quyền Đức đã thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách hội nhập mới với nhiều thông thoáng và ưu đãi nhằm thu hút lực lượng lao động, đặc biệt là những người có tay nghề cao, tới Đức làm việc trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng gia tăng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về hội nhập lần thứ bảy khai mạc tại Phủ thủ tướng Đức ngày 1/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa nhằm thúc đẩy giáo dục và hướng nghiệp cho con em các gia đình nhập cư.

Đây cũng là lần đầu tiên, hội nghị thượng đỉnh về hội nhập lấy giáo dục làm nội dung duy nhất trong chương trình nghị sự.

Người nhập cư tới Đức không chỉ giúp trẻ hóa dân số và tăng cường lực lượng lao động, mà người nhập cư còn có những đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả cuộc khảo cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu (ZEW), trong năm 2012, mỗi người nước ngoài sống ở Đức đóng góp trung bình 3.300 euro tiền thuế và phí an sinh xã hội nhiều hơn mức họ được hưởng từ hệ thống phúc lợi nhà nước.

Như vậy, khoảng 6,6 triệu người không có hộ chiếu Đức đã đóng góp thêm 22 tỷ euro cho ngân sách nhà nước Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục