Số người nước ngoài nhập quốc tịch Đức giảm khi Brexit dịu xuống

Trong 5 năm kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 về Brexit, có tổng cộng 36.500 người Anh nhập quốc tịch ở Đức. Trong năm 2020, con số này giảm từ mức đỉnh 14.600 người năm 2019 xuống 4.900 người.
Số người nước ngoài nhập quốc tịch Đức giảm khi Brexit dịu xuống ảnh 1(Nguồn: dpa)

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức ngày 26/5 cho biết số người nước ngoài được nhập quốc tịch Đức trong năm 2020 đã giảm 15% xuống còn 109.900 người, và một nửa mức giảm này là do có ít người Anh trở thành công dân Đức hơn.

Do lo ngại sẽ mất quyền được sinh sống và làm việc trên khắp Liên minh châu Âu (EU), nhiều người dân Anh sống tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã ồ ạt đăng ý nhập quốc tịch tại nước này trước khi Anh rời khỏi EU vào ngày 31/1 năm ngoái.

Người Anh có thể có hai quốc tịch khi nước Anh vẫn còn là một thành viên của EU, và Đức đã cho phép họ giữ quốc tịch Anh nếu đăng ký và được chấp nhận trước khi thời kỳ chuyển tiếp Brexit kết thúc vào ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, Văn phòng thống kê Liên bang Đức cho biết vì những bất ổn xung quanh vấn đề Brexit, nên nhiều người Anh muốn nhập quốc tịch Đức đã đăng ký từ trước đó.

Trong 5 năm kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 về Brexit, có tổng cộng 36.500 người Anh nhập quốc tịch ở Đức. Trong năm 2020, con số này giảm từ mức đỉnh 14.600 người năm 2019 xuống 4.900 người.

Để được nhập quốc tịch Đức, người dân Anh phải sinh sống ở Đức 8 năm. Quá trình đăng ký nhập quốc tịch thường mất hơn sáu tháng.

Cơ quan trên cho biết không tính người dân Anh, số người nước ngoài nhập quốc tịch Đức đã giảm 8% trong năm 2019 do đại dịch COVID-19 khiến số đơn được xử lý giảm xuống. Người Thổ Nhĩ Kỳ là nhóm người nước ngoài nhập quốc tịch nhiều nhất ở Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục