Số người nước ngoài sinh sống tại Đức tăng lên mức cao kỷ lục

Theo số liệu vừa được Văn phòng Thống kê Liên bang Đức công bố, số lượng người nước ngoài sinh sống tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục với khoảng 10,6 triệu người tính đến cuối năm 2017.
Số người nước ngoài sinh sống tại Đức tăng lên mức cao kỷ lục ảnh 1Người di cư băng qua khu vực biên giới Đức-Áo tại làng Bavarian, Simbach, miền Nam Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số lượng người nước ngoài sinh sống tại Đức đã tăng lên mức cao kỷ lục với khoảng 10,6 triệu người tính đến cuối năm 2017.

Đây là số liệu vừa được Văn phòng Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 12/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các số liệu thống kê cũng cho thấy số công dân nước ngoài đã tăng 585.000 người (tương đương 5,8%) trong khoảng thời gian từ năm 2016-2017, đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với mức tăng trung bình khoảng 388.000 người trong suốt 10 năm qua.

[Số người xin tị nạn mới tại Đức đã giảm mạnh trong năm 2017]

Cơ quan này cho biết nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng số lượng người nước ngoài từ nhiều nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria và Romania. Cụ thể, các số liệu chỉ ra rằng số người nước ngoài có quốc tịch của một nước thành viên EU mới đến Đức đã tăng từ 919.000 người lên 2,6 triệu người trong thời gian từ năm 2007-2017.

Trong khi đó, số lượng người nước ngoài từ các nước không thuộc EU lại giảm mạnh từ 665.000 người trong năm 2016 xuống còn 163.000 người năm ngoái.

Các số liệu chính thức do Bộ Nội vụ Đức công bố cùng ngày cho thấy trong tháng 3/2018, số người xin tị nạn mới tại Đức đã giảm 24,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong quý đầu năm nay, Đức đã chấp thuận đơn đăng ký xin tị nạn của khoảng 40.000 người di cư, đánh dấu mức giảm hàng năm là 15,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục