Số người thất nghiệp tại Mỹ tăng cao kỷ lục do dịch COVID-19

Mỹ đã mất tổng cộng 22 triệu việc làm kể từ giữa tháng Ba, do các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh khiến các công ty, cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa.
Số người thất nghiệp tại Mỹ tăng cao kỷ lục do dịch COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh thiệt hại kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày một nặng nề, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 5,2 triệu người lao động rơi vào cảnh mất việc làm và xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.

Số liệu của Chính phủ công bố ngày 16/4 cho thấy nền kinh tế số một thế giới đã mất tổng cộng 22 triệu việc làm kể từ giữa tháng Ba, do các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh khiến các công ty, cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa. Con số mới này đã nâng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên 8,2%.

[Thị trường việc làm Mỹ có thể phục hồi vào nửa cuối năm 2020?]

Trước đó một ngày, Chính phủ Mỹ cũng công bố số liệu cho thấy doanh số bán lẻ sụt giảm kỷ lục và sản lượng của các nhà máy ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và dự kiến vào lúc 17h00 ngày 16/4 theo giờ Mỹ (4h00 sáng 17/4 giờ Việt Nam), ông sẽ công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa, bất chấp lo ngại của các chuyên gia y tế, các thống đốc bang và các chủ doanh nghiệp. Ông Trump đang đứng trước sức ép rất lớn phải ghi điểm về kinh tế khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 16/4 (giờ Hà Nội), Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với 646.300 ca nhiễm và 28.640 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục