Số người thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh tuần trước

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, tổng số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 385.000.
Thị trường việc làm ở Mỹ lại có dấu hiệu tăng nhiệt với số lượng công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua.

Theo báo cáo công bố ngày 4/4 của Bộ Lao động Mỹ, tổng số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 385.000, tăng 28.000 người so với tuần trước nữa và tăng mạnh so với mức dự kiến 350.000 người của các chuyên gia.

Đây là số lượng công nhân thất nghiệp cao nhất trong một tuần kể từ tháng 10/2012. Theo giới chuyên gia, đây là bằng chứng về đà phục hồi vẫn chưa thật sự ổn định của nền kinh tế số một thế giới.

Nhà kinh tế trưởng của công ty TD Securities, ông Millan Mulraine cho rằng số lượng người mất việc lần đầu tăng là một yếu tố cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong tháng Ba có thể đang chậm lại, một phần do ảnh hưởng của việc ngân sách liên bang bị cắt giảm 85,4 tỷ USD, bắt đầu từ ngày 1/3.

Trong tháng vừa qua, tổng số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ có thể chỉ đạt 200.000, so với 236.000 việc làm được tạo ra trong tháng Hai. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện vẫn ở mức cao 7,7%.

Bất chấp sự lên xuống của thị trường lao động, các chuyên gia kinh tế vẫn lạc quan về tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 1/2013 có thể đạt từ 2,8% đến 3,8% so với mức tăng 0,4% trong quý cuối cùng của năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục