Số người thiệt mạng do mưa bão ở Nam Phi và Philippines tiếp tục tăng

Tính đến tối 13/4, số người thiệt mạng do đợt lũ lụt tại tại tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã tăng lên 306 người, trong khi số nạn nhân thiệt mạng tại Philippines tăng lên 121 người.
Số người thiệt mạng do mưa bão ở Nam Phi và Philippines tiếp tục tăng ảnh 1Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Megi ở thị trấn Panitan, tỉnh Capiz, Philippines ngày 12/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, Chính phủ Nam Phi chi biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận lụt và lở đất do mưa lớn kỷ lục tại tỉnh KwaZulu-Natal ở Đông Nam nước này đã vượt 300 người.  

Theo Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh KwaZulu-Natal, tính đến tối 13/4, số người thiệt mạng do đợt lũ lụt này đã tăng lên 306 người.

Cơ quan này nhấn mạnh đây là một trong những “thời khắc đen tối nhất” trong lịch sử tỉnh KwaZulu-Natal.

Đây là đợt mưa lớn nhất trút xuống KwaZulu-Natal trong 60 năm qua và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nam Phi.

Theo Cơ quan Khí tượng Nam Phi, một số nơi tại tỉnh KwaZulu-Natal ghi nhận lượng mưa tới hơn 450 mm trong 48 giờ qua, gần bằng 50% lượng mưa 1.009 mm hằng năm.

[Nam Phi khắc phục hậu quả trận lũ kỷ lục khiến 59 người tử vong]

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lụt lội nhiều nơi, làm hư hại hạ tầng cơ sở của Durban - thành phố lớn nhất tại tỉnh KwaZulu-Natal. Nhiều nhà ở và cây cầu đổ sập. Ít nhất 248 trường học bị hư hại. 

Cùng ngày 14/4, nhà chức trách Philippines cập nhật thiệt hại do bão Megi đổ bộ nước này cuối tuần qua, theo đó số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 121 người, trong đó có 81 người thiệt mạng do lở đất ở miền Trung Philippines.

Tuy nhiên, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia ghi nhận 76 người thiệt mạng và 29 người mất tích sau khi thu thập các báo cáo từ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng. Cơ quan này cho biết đang xác minh số thương vong trong đợt thiên tai này.

Riêng tại vùng Đông Visayas, cảnh sát cho biết tính đến ngày 14/4 đã có 113 người thiệt mạng, 5 người mất tích và ít nhất 236 người bị thương do lở đất và lũ lụt tại đây.

Cơn bão nhiệt đới Megi đổ bộ Philippines ngày 10/4 với sức gió lên đến 65 km/h. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tràn vào quốc gia Đông Nam Á này mùa Hè năm nay.

Ước tính hơn 17.000 người đã phải sơ tán khi mưa lớn do bão khiến nhiều nhà cửa bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng và gây mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục