Số người thiệt mạng ở vụ lật phà ở Myanmar tăng lên 48 người

Giới chức Myanmar cho biết số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên sông Chindwin, miền Trung nước này 4 ngày trước đã tăng lên 48 người, 2/3 trong số đó là phụ nữ, và ít nhất 23 người vẫn mất tích.
Số người thiệt mạng ở vụ lật phà ở Myanmar tăng lên 48 người ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn trên sông Chindwin. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/10, giới chức Myanmar cho biết số người thiệt mạng trong vụ lật phà trên sông Chindwin, miền Trung nước này 4 ngày trước đã tăng lên 48 người, 2/3 trong số đó là phụ nữ, và ít nhất 23 người vẫn mất tích.

Đội cứu hộ đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn và trục vớt phà.

Phà gặp nạn vào hôm 15/7 khi đang thực hiện hành trình từ Homelin tới Monywa. Hầu hết hành khách trên phà là nhân viên chính phủ, giáo viên và sinh viên đến từ Đại học Monywa và Viện Kinh tế Monywa.

Khoảng 150 người đã được cứu sống cùng ngày, song giới chức tin rằng phà trên chở tới 250 hành khách tại thời điểm gặp nạn và số người thiệt mạng có thể tăng.

Các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân lật phà là do chở quá tải, cao gần gấp đôi so với trọng tải quy định.

Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 4 nhân viên của phà trên đã bị bắt và sẽ bị khởi tố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục