Số người thiếu ăn ngày càng tăng mạnh tại Canada

Khoảng 12,5% hộ gia đình Canada đã phải đối mặt với tình trạng thiếu an ninh lương thực khi không thể lo đủ các bữa ăn thường xuyên.
Khoảng 12,5% tương đương 1,6 triệu hộ gia đình Canada đã phải đối mặt với tình trạng thiếu an ninh lương thực khi không thể lo đủ các bữa ăn thường xuyên và lành mạnh do khó khăn tài chính trong năm 2011.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo "Tình trạng mất an ninh lương thực hộ gia đình tại Canada" cho biết tình trạng thiếu ăn đang ngày càng trở nên trầm trọng.

Khoảng 3,9 triệu người Canada bị thiếu ăn năm 2011, tăng 450.000 người so với năm 2008. Trong đó, hơn 1,1 triệu trẻ em, tương đương 16,67% số trẻ em Canada, đang sống trong những gia đình phải vật lộn để kiếm đủ miếng ăn.

Báo cáo dựa trên các dữ liệu từ Nghiên cứu an ninh lương thực hộ gia đình của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy những tỉnh có số trẻ em sống trong gia đình thiếu ăn nhiều nhất là Nunavut, Prince Edward Island và New Brunswick với tỷ lệ 57%, 27% và 25%.

Theo các nhà khoa học, tình trạng thiếu ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình trạng gia tăng tỷ lệ đói nghèo của trẻ em và các hộ gia đình ở Canada có thể mang lại những rủi ro lớn hơn cho nền kinh tế, đặc biệt là khi giới trẻ đang ngày một khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề họ đã được đào tạo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục