Số người tìm việc vào cuối năm gia tăng ở TP.HCM

Tại phiên thứ 17 sàn giao dịch việc làm TP.HCM, số lượng người tìm việc cuối năm lên gần 3.000 người, tăng gần 47% so với phiên thứ 16.
Ngày 5/11, tại phiên thứ 17 sàn giao dịch việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người tìm việc lên gần 3.000 người, tăng khoảng 1.400 người  so với phiên giao dịch lần thứ 16.

Số lao động đến đăng ký thất nghiệp cũng tăng vọt, từ khoảng 2.800 người ở phiên 16 lên hơn 4.000 người trong phiên giao dịch thứ 17.

Cũng tại phiên giao dịch lần này, trong tổng số gần 3.000 tham gia tìm việc làm đã có hơn 500 người trúng tuyển.

Phiên giao dịch lần này có sự tham gia tuyển dụng của 51 đơn vị trực tiếp tại sàn cũng như qua cổng thông tin việc làm quốc gia và của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cộng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là 1.400 lao động, tập trung vào các ngành nghề như nhân viên kinh doanh, quản lý nhân sự, tư vấn-tư vấn tài chính, điện-điện công nghiệp, dệt may...

So với phiên giao dịch lần thứ 16 và 15 được tổ chức trước đó, phiên giao dịch lần này có ít số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn.

Điều này đã nói lên những khó khăn hiện nay của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế, buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí nhân công lao động./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục