Số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài vượt mốc 100 triệu

Số người Trung Quốc Đại lục đi du lịch nước ngoài lần đầu vượt mốc 100 triệu lượt vào cuối tháng 11, trong đó gần 90% du lịch ở châu Á.
Số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài vượt mốc 100 triệu ảnh 1Du khách Trung Quốc tại Philippines. (Nguồn: marketingtochina.com)

Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc cho biết số người Trung Quốc Đại lục đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu lượt vào cuối tháng 11 vừa qua, trong đó gần 90% là đi Đặc khu hành chính Hong Kong, Macao, vùng lãnh thổ Đài Loan và các nước châu Á.

Số người đi du lịch gia tăng đều đặn hàng năm nhờ thủ tục xin visa đơn giản hóa và dịch vụ du lịch được cải thiện.

Zhang Jilin, một quan chức của cơ quan trên cho biết, đây là dấu mốc đối với sự phát triển của ngành du lịch Trung Quốc. Năm 1998, Trung Quốc chỉ có 8,43 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài, sau đó tăng lên 98,19 triệu lượt năm 2013, tăng 18% tính theo năm.

Phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Bắc Kinh hôm 9/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng con số này sẽ vượt 500 triệu lượt trong vòng 5 năm tới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, cho đến nay, các điểm đến du lịch châu Á chiếm tới 89,5% ( tăng 161% so với năm 2013), trong đó Hong Kong, Macao và Đài Loan chiếm tới 70,4%.

Li Shihong, phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế và thị trường của Cục Du lịch, cho biết những điểm đến thu hút hơn 1 triệu lượt du khách Trung Quốc Đại lục trong năm nay là Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam và Singapore.

Trong khi đó, Dai Bin, người đứng đầu Học viện Du lịch Trung Quốc, cho rằng sự bùng nổ du lịch nước ngoài đã làm lợi cho các nền kinh tế của các nước láng giềng và khu vực.

Theo Wang Yanyong, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kế hoạch và phát triển du lịch của Trường Đại học Giao thông Bắc Kinh, du lịch sang các nước và khu vực láng giềng vẫn có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Những căng thẳng chính trị ở một số nước và khu vực không gây ảnh hưởng đáng kể tới ngành du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục