Số nhà định cư Do Thái của Israel ở khu Bờ Tây tăng 40%

Số lượng nhà mới đang được xây dựng tại các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng đã tăng tới 40% trong năm ngoái.
Số nhà định cư Do Thái của Israel ở khu Bờ Tây tăng 40% ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Ramot, phía Đông Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Peace Now - tổ chức chống hoạt động tái định cư ngày 23/2 cho biết số lượng nhà mới đang được xây dựng tại các khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng đã tăng tới 40% trong năm ngoái.

Theo tổ chức trên, trong năm 2014 có 3.100 "đơn nguyên nhà ở" được khởi công tại các khu định cư ở Bờ Tây, trong khi 4.485 căn nhà đang được nộp đơn xin cấp phép xây dựng tại đây và tại các khu định cư ở Đông Jerusalem - con số kỷ lục trong ít nhất một thập kỷ qua.

Bình quân mỗi tháng có 460 căn nhà được khởi công xây dựng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Tháng trước, Israel cũng công bố kế hoạch xây dựng 450 căn nhà định cư mới ở Bờ Tây, động thái khiến quan hệ giữa Mỹ với đồng minh chủ chốt ở Trung Đông này thêm căng thẳng.

Phía Palestine cũng lên án kế hoạch trên là một "tội ác chiến tranh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục