Số nhân viên cứu trợ bị tấn công tăng nhiều

Số nhân viên cứu trợ nhân đạo bị tấn công, giết hoặc bắt cóc trong năm 2008 lên đến mức kỷ lục 260 người cho thấy họ đang trở thành "đích ngắm" của các vụ tấn công vì mục đích chính trị.

Số nhân viên cứu trợ nhân đạo bị tấn công, giết hoặc bắt cóc trong năm 2008 lên đến mức kỷ lục 260 người cho thấy họ đang trở thành "đích ngắm" của các vụ tấn công vì mục đích chính trị.
 
Báo cáo ra ngày 6/4 của Viện Phát triển nước ngoài, có trụ sở tại London (Anh) và Trung tâm Hợp tác quốc tế tại New York (Mỹ), dẫn các số liệu cho thấy trong năm 2008, khoảng 122 người đã thiệt mạng trong hơn 150 vụ bạo lực.
 
Hơn 3 năm qua, số lượng các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cứu trợ quốc tế ngày càng tăng do tình trạng bạo lực và vô luật pháp đang diễn ra tại các quốc gia trong đó có Afghanistan, Sudan và Somalia.
 
Mặc dù các tổ chức quốc tế đã thuê nhân viên địa phương làm việc nhằm làm giảm số nhân viên người nước ngoài song các vụ tấn công không giảm, thậm chí còn vượt xa số lượng các tổ chức quốc tế hiện có trên khắp thế giới. Báo cáo trên cũng cho biết hiện nay số nhân viên của các tổ chức cứu trợ bị thiệt mạng còn cao hơn số binh lính thiệt mạng trong các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
 
Trước đó, năm 2006 cũng là năm có số lượng nhân viên cứu trợ bị tấn công nhiều nhất với 239 người, cao hơn 3,5 lần so với năm 1997, khi báo cáo về vấn đề này lần đầu tiên được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục