"Sơ tán" toàn bộ tù nhân

"Sơ tán" toàn bộ tù nhân khỏi nhà tù ở Bắc Mexico

Giới chức Mexico, ngày 19/12 đã di chuyển toàn bộ 500 tù nhân của một nhà tù ở Bắc Mexico sau khi bạo lực bùng phát ở nhà tù này.
Giới chức Mexico, ngày 19/12 đã tiến hành di chuyển toàn bộ tù nhân, với khoảng 500 người, ra khỏi một nhà tù ở Bắc Mexico.

Việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi bạo lực bùng lên tại đây làm 15 tù nhân và 9 quản giáo thiệt mạng.
 
Lực lượng nan ninh cho biết cuộc nổi loạn diễn ra hôm thứ Ba (18/12) ở thành phố Gomez Palacio đã nổ ra khi các quản giáo phát hiện âm mưu vượt ngục do các tù nhân thực hiện.
 
Theo phát ngôn viên cơ quan cảnh sát bang Durango Fernando Rios, nơi quản lý Gomez Palacio, nhà tù kể trên đã "hoàn toàn trống rỗng" trong khuôn khổ một biện pháp ngăn chặn. Ông nói rằng các phạm nhân đã được đưa tới các nhà tù khác trong vùng.
 
Trốn tù quy mô lớn đã trở thành vấn đề thường xuyên diễn ra ở Mexico. Tháng Chín năm nay, 131 tù nhân đã trốn thoát qua cửa chính của một nhà tù ở Piedras Negras, nằm ngay bên biên giới Mỹ.
 
Tháng Hai năm nay, một vụ trốn tù tại một nhà tù ở bang Nuevo Leon đã biến thành cuộc tắm máu khi hai băng buôn ma túy đối nghịch trong tù lao vào tàn sát lẫn nhau, làm 44 người thiệt mạng.
 
Trong hai năm qua, có tổng cộng 521 tù nhân đã đào tẩu khỏi 14 nhà tù ở Mexico và 352 vụ giết người đã xảy ra trong tù, theo thống kê của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Mexico./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục