Sơ tuyển 1.400 lao động tại ngày hội việc làm

Trong hai ngày 4 và 5/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị đã diễn ra "Ngày hội việc làm lần thứ V-2009" do Báo Lao động Thủ đô tổ chức, thu hút được hơn 70 doanh nghiệp thuộc đủ các lĩnh vực thành phần kinh tế tham dự với trên 6.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong hai ngày 4 và 5/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị đã diễn ra "Ngày hội việc làm lần thứ V-2009" do Báo Lao động Thủ đô tổ chức, thu hút được hơn 70 doanh nghiệp thuộc đủ các lĩnh vực thành phần kinh tế tham dự với trên 6.000 chỉ tiêu tuyển dụng.
 
Đặc biệt, số chỉ tiêu dành cho lao động bị mất việc, lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật chiếm đa số. Đồng thời, các vị trí tuyển dụng tập trung nhiều vào các doanh nghiệp khối ngành giầy da, may mặc, xây dựng, kinh doanh và dịch vụ với số lượng tuyển dụng từ hàng chục đến hàng trăm lao động.
 
Kết thúc ngày hội đã có khoảng 3.000 người lao động được phỏng vấn và khoảng 1.400 lao động đã được sơ tuyển.
 
Đến cuối ngày tuyển dụng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tuyển đủ chỉ tiêu như Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giầy Thượng Đình, Tổng Công ty Ladoda, Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội. Tuy nhiên, dự kiến chỉ có khoảng 500 lao động được tuyển dụng thông qua ngày hội này.
 
Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, khi việc làm đang trở thành niềm trăn trở của rất nhiều người lao động và sự quan tâm của các cấp, các ngành thì các cấp công đoàn Thủ đô cũng không đứng ngoài cuộc và đã có nhiều hình thức triển khai sâu rộng.
 
Đến thời điểm này, Công đoàn thành phố đã thành lập riêng một Ban chỉ đạo giải quyết vấn đề việc làm cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố, đồng thời ra nghị quyết chuyên đề tập trung vào 6 vấn đề chính liên quan đến việc giải quyết vấn đề trên.
 
Bên cạnh việc yêu cầu các cán bộ công đoàn tăng cường tuyên truyền, tìm các biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động tại cơ sở thì công đoàn cũng quan tâm đến việc tổ chức các kênh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm mới như thông qua các văn phòng giới thiệu việc làm trực thuộc, đặc biệt là tổ chức ngày tuyển dụng trực tiếp cho doanh nghiệp và người lao động qua Ngày hội việc làm do báo tổ chức.
 
Đây cũng chính là lý do Liên đoàn lao động thành phố đã chỉ đạo báo Lao động Thủ đô tổ chức Ngày hội việc làm sớm hơn nhiều so với mọi năm.
 
Theo kế hoạch, năm 2009, báo sẽ tổ chức 2 kỳ Ngày hội việc làm vào tháng 3 và tháng 8./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục