Số vi phạm tăng vọt

Số thí sinh vi phạm tăng vọt sau buổi thi thứ hai

Tính đến hết buổi thi chiều nay, cả nước có 107 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, tăng 90 trường hợp so với cuối buổi thi sáng.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết buổi thi chiều nay, cả nước có 107 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong đợt 2, tăng tới 90 trường hợp so với thống kê cuối buổi thi sáng nay.

Trong số này, có 90 em bị đình chỉ thi, 15 em bị khiển trách và 2 em bị cảnh cáo. Lỗi chủ yếu của thí sinh vẫn là mang điện thoại vào phòng thi. Có tới 41 thí sinh bị đình chỉ thi vi lỗi này.

Cũng trong ngày thi đầu tiên của đợt thứ 2 này, có 1 cán bộ coi thi bị xử lý cảnh cáo.

Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12. Không có sai sót, không có hiện tượng nhầm mã đề thi môn thi trắc nghiệm như đợt 1.

Các trường đã tập huấn kỹ cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, quán triệt nghiêm túc công điện của Bộ trưởng, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt công tác coi thi.

Thời tiết mát mẻ hơn và điện nước được cung cấp đầy đủ cũng là một thuận lợi cho thí sinh trong đợt thi này,

Ngày mai, 10/7, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng của đợt 2./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục