Số vốn đăng ký đầu tư của Nga vào Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD

Tính đến hết tháng 6/2015, Liên bang Nga có 107 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 2 tỷ USD, đứng thứ 17 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Số vốn đăng ký đầu tư của Nga vào Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD ảnh 1Sản xuất gỗ xuất khẩu sang thị trường Nga tại Công ty Hiệp Long (Bình Dương). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Cơ quan Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức họp báo về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Tính đến hết tháng 6/2015, Liên bang Nga có 107 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký khoảng gần 2 tỷ USD, đứng thứ 17 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các nhà đầu tư Liên bang Nga đã đầu tư vào 13/21 ngành kinh tế của Việt Nam, với số vốn đầu tư được phân bổ ở 24/63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam; trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với khoảng 35 dự án.

Phát biểu tại họp báo, quyền Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu, Bộ Công Thương Dương Hoàng Minh cho biết, trong thời gian qua, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua trao đổi các đoàn, tham gia các hội chợ, triển lãm, tổ chức các đoàn sang thăm lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với nhiều nỗ lực, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2012-2014 liên tục phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng, hình thức hợp tác từng bước được đa dạng hóa.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh các dự án đầu tư song phương, đặc biệt là các dự án đầu tư về công nghiệp nhẹ, năng lượng, khai khoáng; đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều hơn các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, triển lãm và phối hợp thúc đẩy để đưa nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Nga.

Trưởng đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam Maxim Golikov chia sẻ Việt Nam là đối tác chính của Nga trong số các nước Đông Nam Á. Năm 2014, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các đối tác thương mại của Nga ở ASEAN, chiếm 17,5% tổng kim ngạch thương mại và dẫn đầu trong số các nước ASEAN về xuất khẩu vào Nga, chiếm 26% tổng nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN vào Nga. Trong nửa đầu năm 2015, thặng dư thương mại của Việt Nam với Nga đã vượt 120 triệu USD.

Ông Maxim Golikov cũng nhấn mạnh những hỗ trợ của Liên bang Nga cho các nước đang phát triển được triển khai trong nhiều lĩnh vực và theo các kênh khác nhau, đa phương cũng như song phương. Nga dự định sẽ tiếp tục tăng số vốn và tính hiệu quả trong việc hỗ trợ, đặc biệt là đối với các đối tác chiến lược của Nga, trong đó Việt Nam có vị trí quan trọng nhất.

Hiện nay, các dự án đầu tư lớn tại Việt Nam đang được triển khai bởi các doanh nghiệp lớn của Nga như: Power Machines, Rosatom, Rosneft, Zarubezhneft, Tập đoàn Inter RAO.

Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện nguyên tử, nhiệt điện, Việt Nam và Liên bang Nga còn c ó kế hoạch tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp ô tô, hàng không, cung cấp máy móc, thiết bị, lương thực, thủy sản, quần áo và giày dép...

Các doanh nghiệp Nga, ngoài các hoạt động chính đã hỗ trợ Việt Nam phát triển 6 lĩnh vực khác bao gồm: đào tạo cán bộ, giáo dục, khoa học, y tế, thể thao và hoạt động từ thiện. Các hoạt động hỗ trợ được thực hiện thông qua các dự án được thực hiện bởi các doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp phối hợp với nhà nước theo mô hình đối tác công-tư.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Nga, năm 2014, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Liên bang Nga và Việt Nam đạt trên 3,74 tỷ USD, tăng so với năm 2013 là 94%.

Trong năm 2014, Nga nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là máy móc, thiết bị (47%); hàng dệt may, giày dép (25%); còn lại là lương thực thực phẩm và nông sản nguyên liệu. Xuất khẩu chủ yếu của Nga sang Việt Nam là máy móc, thiết bị (65%); còn lại là kim loại và các sản phẩm kim loại, phân bón và sản phẩm dầu khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục