Số vụ phạm tội ở Anh xuống mức thấp nhất 32 năm

Bất chấp việc Chính phủ Anh cắt giảm ngân sách, số vụ phạm tội ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hơn ba thập kỷ trở lại đây.
Bất chấp việc Chính phủ Anh cắt giảm ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát như một phần của chương trình "thắt lưng buộc bụng," số vụ phạm tội ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hơn ba thập kỷ trở lại đây.

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 18/7 cho biết số vụ phạm tội ở England và Wales trong thời gian từ tháng 3/2012-3/2013 đã giảm 9% xuống còn 8,6 triệu vụ. Đây là mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê năm 1981 và chỉ bằng một nửa so với con số năm 1995.

Theo ONS, trong khi phần lớn các loại tội phạm đều giảm thì số vụ cướp điện thoại iPhone và máy tính bảng lại tăng tới 9% và số vụ phạm tội tình dục tăng 1%.

Thủ tướng Anh David Cameron đã hoan nghênh kết quả này, cho rằng đây là một thông tin tốt bởi cả số vụ phạm tội được ghi nhận và Khảo sát phạm tội ở Anh đều cho thấy tỷ lệ phạm tội đã giảm mạnh và hiện đứng ở mức thấp nhất kể từ năm 1981.

Ông Cameron cho rằng Anh đang trở nên an toàn hơn và mạnh mẽ hơn nhờ những nỗ lực của lực lượng cảnh sát bất chấp việc cắt giảm ngân sách của chính phủ.

Số liệu do Bộ Nội vụ Anh công bố cùng ngày cho thấy số nhân viên cảnh sát ở "Đảo quốc sương mù" đã bị giảm 3,4% xuống còn 129.584 người như một phần của chương trình khắc khổ của nước này./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục